Vờ bị cướp để chiếm đoạt tài sản

20/11/2006 23:11 GMT+7

Hôm qua 20/11, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt cho Phạm Minh Tùng (21 tuổi, ngụ Q.10) 3 năm tù (án sơ thẩm là 3 năm 6 tháng tù) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì có những tình tiết giảm nhẹ mới.

Tùng là nhân viên bán ĐTDĐ cho cửa hàng của anh Lê Đình Anh Hải. Vốn mê cá độ nên ngày 9/9/2005 khi anh Hải đưa cho Tùng cất 26 cái ĐTDĐ (trị giá 100 triệu đồng), Tùng lợi dụng sơ hở, nhiều lần đem điện thoại đi cầm lấy được 36 triệu đồng "nướng" vào trò đỏ đen. Để che giấu hành vi trên, Tùng nghĩ ra kế giả vờ bị cướp. Ngày 12/9, Tùng thuê người đứng ra làm chứng giả việc bị cướp rồi đến công an trình báo như là nạn nhân. Tuy nhiên, tại cơ quan chức năng Tùng lộ diện mình chính là “kẻ cướp".

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.