Tàu điện ngầm Singapore tê liệt, hàng ngàn người mắc kẹt

16/12/2011 17:35 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn hành khách đã bị kẹt lại ga vì sự cố mất điện đường ray làm toàn tuyến tàu điện ngầm Bắc Nam Singapore ngừng hoạt động. Tàu điện tê liệt cũng làm cho các trạm chờ xe buýt và taxi “quá tải” người.

(TNO) Hàng ngàn hành khách đã bị kẹt lại ga vì sự cố mất điện đường ray làm toàn tuyến tàu điện ngầm Bắc Nam Singapore ngừng hoạt động. Tàu điện tê liệt cũng làm cho các trạm chờ xe buýt và taxi “quá tải” người.

Hệ thống tàu điện ngầm bị ngừng hoạt động vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều 15.12 (giờ Singapore, tức 17 giờ 30 phút, giờ VN).

 
Hàng ngàn người mắc kẹt tại ga tàu điện ngầm - Ảnh: AFP

AFP đưa tin, có khoảng 127.000 người mắc kẹt tại các ga và trên các đường tàu điện ngầm khi sự cố xảy ra.

Theo Channel NewsAsia, một số tàu đang vận hành cũng phải dừng đột ngột. Bị mất điện khiến hệ thống máy lạnh trên tàu tắt ngấm. Vì vậy, một số người hành khách ngất xỉu vì ngạt thở.

Báo Straits Times mô tả: Hành khách trên các chuyến tàu bị ngừng lại đột ngột, không có một chút ánh sáng, điều hòa nhiệt độ ngưng hoạt động, các toa tàu bị bịt kín, bí khí, ngột ngạt. Vì thế, nhiều cánh cửa tàu đã bị đập vỡ bằng bình cứu hỏa để cho không khí vào tàu.

Nhiều hành khách đã ra khỏi tàu, đi bộ dọc theo đường hầm tối để cố gắng đến trạm.

 
Cửa kính tàu điện ngầm bị đập vỡ và hành khách đi bộ dưới hầm tối để về trạm - Ảnh: Twitter

Cấp cứu đã được huy động đến khu vực ga.

Tại tuyến đường Orchard, nối giữa Dhoby Ghaut và các trạm tàu điện ngầm City Hall, bị ùn tắc giao thông do taxi đổ dồn về ga tranh giành khách.

Đến khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, các chuyến tàu đi về phía Nam mới được phục hồi hoạt động trở lại.

SMRT, công ty trực tiếp quản lý hệ thống tàu điện ngầm của Singapore, đã lên tiếng xin lỗi hành khách về sự cố lớn này.

Đây được xem là sự cố tồi tệ nhất của hệ thống tàu điện của Singapore trong vòng 24 năm qua.

 
Cảnh chen chúc, ngột ngạt xảy ra khi hệ thống tàu điện ngừng hoạt động - Ảnh: AFP

Được biết, cách đây một ngày, tuyến đường vòng (Circle Line) cũng vừa gặp sự cố vào giờ cao điểm buổi sáng.

Trước sự cố nghiêm trọng của tuyến giao thông huyết mạch của Singapore, ông Lui Tuck Yew, Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapore, đang công tác tại Cam-pu-chia đã phải lên tiếng yêu cầu SMRT tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm cũng như cải thiện công tác bảo trì và xử lý sự cố.

Trung bình có khoảng 1,78 triệu lượt người sử dụng hệ thống tàu điện tại Singapore làm phương tiện di chuyển mỗi ngày, theo AFP.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.