Áo cưới may từ trong trứng và bột

13/10/2006 22:48 GMT+7

Thật ra thì anh chàng làm bánh tài hoa V.Shtefano ở Ukraine phải dùng thêm một nguyên liệu khác nữa mới "may" xong cái áo cưới cho vị hôn thê của mình: đường caramel. Chiếc áo nặng đến gần 10 kg và đã ngốn mất 2 tháng lao động vất vả của "chàng thợ may".

Shtefano đã cất công đính từng mảng kem vào khung chiếc áo cưới rồi "hàn" các mảng đó lại với nhau một cách điệu nghệ. Vương miện, hoa cầm tay và vòng cổ của cô dâu cũng được làm từ đường caramel. (Theo AP) (Đoan Nhật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.