Cây sưa trong công viên Bách Thảo bị cưa rễ

02/12/2010 09:35 GMT+7

(TNO) Hai cây sưa to nằm trên khu vực núi Nùng ngay giữa công viên Bách Thảo (TP Hà Nội) đang xanh tốt bỗng nhiên bị cưa mất rễ (ảnh) mà không rõ nguyên nhân.

Theo quan sát của chúng tôi, thân cây sưa bị cắt rễ có đường kính gần bằng một vòng tay ôm của người lớn.

Thân cây sưa này vươn thẳng đứng, không đẻ nhiều nhánh phụ và theo nhiều người dân làm cây lâu năm thì đây là cây sưa trắng.

Đoạn rễ cây bị cưa dài khoảng 2m và có đường kính khoảng 30cm.

Phần rễ của những thân cây sưa bị cưa đã được người nào đó “ngụy trang” bằng cách dùng đất và cỏ lấp kín.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị quản lý Công viên Bách Thảo, bà Mai Hương Giang, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được báo cáo nào về việc cây sưa trong Công viên Bách Thảo bị cưa rễ, nhưng sẽ tiến hành kiểm tra và sớm có kết luận cụ thể.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.