TP Hồ Chí Minh: Tái tạo thực quản bằng “vật liệu” từ dạ dày

27/12/2005 00:44 GMT+7

Sau 5 ngày được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng I (TP.HCM) tái tạo thực quản, đến chiều qua, sức khỏe bệnh nhi Phạm Nguyên Tr., 3 tháng tuổi (ở Q.5, TP.HCM) đã hồi phục. Tr. bị teo thực quản bẩm sinh, không bú, không uống nước được nên ngay sau khi chào đời, em phải vào bệnh viện để phẫu thuật.

Qua 3 lần mổ không thành, Tr. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng I. Tại đây, các bác sĩ đã mổ, cắt một đoạn bờ cong của dạ dày dài 6 cm, rồi khâu tái tạo thành ống thực quản nối từ thực quản đến dạ dày cho Tr. Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu - Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện, đây là trường hợp đầu tiên tái tạo thực quản bằng "vật liệu" dạ dày trên bệnh nhi mới 3 tháng tuổi, chỉ nặng 3 kg.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.