Tăng án nguyên Phó tổng giám đốc Seaprodex

21/11/2009 00:11 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, hôm qua Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, tuyên tăng án đối với Lê Hòa Bình (nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty thủy sản VN - Seaprodex) từ 5 năm lên 8 năm tù.

Phan Xuân Luận (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty thông tin dịch vụ thương mại quảng cáo Seaprodex) từ 12 năm lên 15 năm tù, Nguyễn Phương Hoa (nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Xuất nhập khẩu của Seaprodex) từ 3 năm lên 7 năm tù, Đinh Thị Kim Qui (nguyên thủ quỹ Trung tâm Xuất nhập khẩu của Seaprodex) từ 2 năm tù (án treo) lên 4 năm tù giam, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo HĐXX phúc thẩm, việc tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội “cố ý làm trái...” là không có căn cứ, không đúng bản chất hành vi phạm tội. Lê Hòa Bình chấp nhận đề xuất kinh doanh hàng may mặc không cần vốn của Phan Xuân Luận là tạo điều kiện cho Luận thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc xuất khống 21 lô hàng may mặc. Sau đo,á Luận cùng các đồng phạm mua 29 hóa đơn GTGT hợp thức hóa đầu vào, lập hồ sơ xin hoàn thuế và đã được Cục Thuế TP.HCM hoàn thuế hơn 3 tỉ đồng, đem chia nhau. Hành vi này diễn ra trong một thời gian dài, mang tính hệ thống, liên tục. Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm còn bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Đặng Thị Trần Châu (nguyên cán bộ kinh doanh Trung tâm Xuất nhập khẩu) 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Vương Xuân Phát 3 năm tù và Bùi Thị Minh Thư 5 năm tù về tội “lưu hành giấy tờ có giá giả”.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.