Tiền hậu bất nhất

18/10/2006 00:04 GMT+7

Ngày 17/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên buộc Trần Ngọc Bích (24 tuổi, ngụ ở Tây Ninh) phải nộp lại trên 2,8 tỉ đồng; Tiêu Văn Tố và Tiêu Thị Nhung (xét xử vắng mặt) cũng phải liên đới nộp lại trên 407 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Bích 12 năm tù, Nhung 3 năm tù về cùng tội "buôn lậu"; Tố 14 năm tù về tội "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép chất ma túy", tịch thu số tiền hưởng lợi bất chính nói trên. Sau đó, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm và HĐXX đã chuyển tội danh từ buôn lậu thành trốn thuế, giảm án cho bị cáo Bích còn 5 năm tù; Nhung 15 tháng tù. Riêng Tố còn 3 năm tù về tội "buôn lậu", hủy phần tội "vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra xét xử lại. HĐXX còn tuyên không tịch thu số tiền nói trên do nhận định các bị cáo không thu lợi bất chính. Sau đó, bản án này bị kháng nghị vì Viện KSND tối cao cho rằng việc không buộc nộp lại số tiền trốn thuế cho Nhà nước là không đúng.

Liên quan đến vụ án này có 29 bị cáo, trong đó có 26 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.