Đà Nẵng: Cấm xe trên quốc lộ 1A do đường bị ngập sâu

07/11/2011 20:11 GMT+7

(TNO) Mưa lớn kéo dài suốt ngày 7.11 tiếp tục làm tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba Huế đến công ty Phước Tiến (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), ngập sâu trong nước lũ.

Hàng nghìn hộ dân khu vực này gồm phường Hòa Minh, Hòa Khánh

>> Ghe chở khách hành hương bị chìm, 19 người được cứu sống
>> Động đất 3,5 độ Richter tại Thanh Hóa
>> Lũ các sông từ Quảng Bình đến Bình Định lên nhanh
>> Mưa lũ, nhiều địa phương bị cô lập
>> Sông Hương sạt lở, dân tháo chạy
>> Thủy điện xả lũ: Báo trước 2 giờ sao dân chạy kịp?
>> Vùng cao Quảng Nam bị ngập lụt, tắc đường, mất điện
>> Hội An chìm trong lũ
Nam, Hòa Khánh Bắc bị ngập sâu trong nước. Những hộ ở trong nhà tạm, nhà cấp 4 đều phải cấp tốc di dời lên vùng cao, vào những nhà cao tầng xin trú ngụ. Hàng nghìn sinh viên đang trọ học tại khu vực này cũng phải tay xách nách mang di dời khỏi vùng ngập lớn này.

Có những đoạn ngập sâu trên nửa mét, có đoạn sâu hơn một mét, nên chính quyền địa phương đã quyết định không cho các phương tiện lưu thông trên đoạn đường này. Toàn bộ xe ô tô, xe tải, xe máy đều được hướng dẫn chạy qua đường Nguyễn Tất Thành để lưu thông.

Trao đổi với Thanh Niên vào hồi 19 giờ 30, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng, cảnh sát khu vực đều được huy động để đảm bảo an toàn khu vực này. Cương quyết không cho bất cứ một ai băng qua khu vực nguy hiểm, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra như cơn mưa ngập ngày 4.11 đã cướp đi hai người tại Đà Nẵng.

Ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cũng cho biết, đây là lần đầu tiên quốc lộ 1A đi qua địa phận quận bị ngập sâu đến như vậy. Lý giải nguyên nhân, ông Hưng nhận định, do mưa quá lớn và kéo dài là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do các khu đô thị, khu dân cư xây dựng trên địa bàn tăng nhanh trong những năm qua, đã ngăn cản dòng chảy nên nước tại vùng này khó thoát nhanh, tạo nên những điểm ngập sâu chưa từng có.

Đến gần 20 giờ, những cơn mưa tại Đà Nẵng vẫn chưa chịu ngớt, dự báo một đêm mất ngủ với hàng nghìn hộ dân khu vực này.


Nhiều đoạn ngập sâu, người dân phải mượn xe bò để di dời


Nước buổi chiều ngày 7.11 chỉ mới xâm xấp quốc lộ 1A


Nhưng 1 giờ sau đó nước đã ngập rất nhanh do mưa kéo dài


Nhiều người dân phải lập tức di dời


Đoạn đường này bị ngập sâu nên đang được ngăn lại, tránh những rủi ro đáng tiếc  

Bài, ảnh: Diệu Hiền - Duy Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.