Y án "trùm" đầu nậu đất

12/10/2007 23:12 GMT+7

Hôm qua 12.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Minh Ngọc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại - phát triển nhà Minh Anh) 20 năm tù về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".

Sau khi thành lập Công ty Minh Anh, Ngọc đã mua bán, chuyển nhượng nhiều lô đất nông nghiệp ở Q.Bình Tân, huyện Bình Chánh nhưng không thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ tài chính theo quy định mà còn tự san lấp, làm đường phân lô bán nền ồ ạt.

Tuy đã bị xử lý hành chính nhiều lần nhưng Ngọc vẫn vi phạm, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương. Ngọc đã sang nhượng tổng cộng 171.109m2 đất nông nghiệp phân thành 22 khu đất ký hợp đồng bán cho nhiều người để xây dựng nhà ở với trị giá 32 tỉ đồng và hàng ngàn lượng vàng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.