Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho gần 1,6 triệu nữ thanh niên

06/11/2010 05:11 GMT+7

Ngày 4.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hành động Vì sự tiến bộ nữ thanh niên Việt Nam (TNVN) giai đoạn 2001-2010. Chủ tịch Hội đồng Vì sự tiến bộ nữ TNVN, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, chị Lâm Phương Thanh chủ trì hội nghị.

Sau 10 năm triển khai, chương trình hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho 1.589.411 nữ TN; trao 79.743 suất học bổng trong đó có 58% là nữ HS-SV; tiếp sức đến trường cho 62% nữ HS trong tổng số 263.680 HS trên cả nước có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng nữ cán bộ ngày càng được quan tâm.

Theo thống kê, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Đoàn tại nhiệm kỳ ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX năm 2007-2012, có 30/131 nữ cán bộ tham gia, đạt 22,9%; 4/26 nữ cán bộ tham gia Ban Thường vụ, đạt 15,4% và tăng 2,9% so với nhiệm kỳ trước; 2 nữ cán bộ tham gia Ban Bí thư là tỷ lệ cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ qua.

Dịp này, BCH T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho 16 cá nhân và 11 tỉnh, thành Đoàn có đóng góp tích cực cho chương trình hành động Vì sự tiến bộ nữ TNVN giai đoạn 2001-2010. Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chị Đặng Thị Phương Thảo được tặng bằng khen.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.