Cựu Tổng thống Liên Xô cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang mới

16/10/2006 22:14 GMT+7

Theo tờ Nhật báo thư tín ngày 16/10, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân với Mỹ nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh, đã khuyến cáo vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ làm tăng nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới đầy nguy hiểm.

Xuất hiện trên kênh truyền hình CNN với một loạt bài về chiến tranh lạnh, ông Gorbachev nói ông lo ngại việc sở hữu vũ khí hạt nhận của một nước nào đó sẽ khiến cho các nước khác cho rằng họ cũng phải có vũ khí hạt nhân.

Ông này còn cho rằng các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ hạt nhân chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp để giảm và cuối cùng loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.