Bộ trưởng xin lỗi vì phát ngôn ‘sợ nói chuyện với phụ nữ’

06/12/2013 22:11 GMT+7

(TNO) Một ông bộ trưởng Ấn Độ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi đưa ra lời bình luận 'sợ nói chuyện với phụ nữ'.

(TNO) Một ông bộ trưởng Ấn Độ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi đưa ra lời bình luận “sợ nói chuyện với phụ nữ”.

“Tôi rất sợ nói chuyện với phụ nữ. Tôi thậm chí không dám có một nữ thư ký. Ai biết được, tôi có thể ngồi tù vì bị kiện”, AFP ngày 6.12 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng mới và tái tạo Ấn Độ, ông Farooq Abdullah, nói với các phóng viên bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Ông còn cho biết thêm: “Tôi không đổ lỗi cho phụ nữ. Tôi chỉ đổ lỗi cho chính xã hội”.

Phát ngôn của ông Abdullah khiến các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ tức giận, bởi vì thời gian gần đây truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin về những vụ lạm dụng tình dục, hiếp dâm... mà phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân.

Các nhà bảo vệ quyền phụ nữ Ấn Độ lên tiếng tố cáo phát ngôn của ông Abdullah là phân biệt đối xử với phụ nữ, và ông Abdullah buộc phải lên tiếng xin lỗi.

“Những phát ngôn của tôi hoàn toàn bị hiểu lầm”, ông Abdullah giải thích.

Phúc Duy

>> Ấn Độ quan ngại vì Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc
>> Tàu thăm dò của Ấn Độ bắt đầu tiến đến sao Hỏa
>> Trung Quốc, Ấn Độ tiếp tục căng thẳng vì tranh chấp biên giới
>> Nổ bom gần nhà máy điện hạt nhân Ấn Độ, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.