“Thiên đường” ở trung du

12/07/2013 11:38 GMT+7

Danh tiếng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) đã không còn xa lạ với những ai quan tâm đến ngôi làng cổ độc đáo này, đặc biệt là kể từ khi địa phương và ngành du lịch lập qui hoạch phát triển thành làng du lịch…

Danh tiếng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) đã không còn xa lạ với những ai quan tâm đến ngôi làng cổ độc đáo này, đặc biệt là kể từ khi địa phương và ngành du lịch lập qui hoạch phát triển thành làng du lịch…

 “Thiên đường” ở trung du
Du khách nước ngoài hóng mát nơi ngõ đá Lộc Yên - Ảnh: H.X.H

Từ thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ, ngược theo tuyến ĐT616, chỉ chừng hơn 35 km là đến ngôi làng có nhiều ngôi nhà niên đại ngót đến 150 - 200 năm. Một nhà nghiên cứu từng nhận xét, tổng thể làng cổ này như một tác phẩm “nghệ thuật sắp đặt”, bao gồm sự sắp đặt của các thế hệ cư dân và sắp đặt của thiên nhiên. Giá trị của sự “sắp đặt” kỳ lạ ấy thuộc về các ngõ đá nằm hút sâu dưới tán cây xanh, rêu phong cổ kính. Là xứ sở của những ngõ đá độc đáo, Lộc Yên lưu giữ vẻ đẹp đặc trưng của một ngôi làng di sản, với những mái nhà cổ mang dấu ấn của làng thợ mộc danh tiếng Văn Hà (thuộc H.Phú Ninh ngày nay) mà công sức gìn giữ di sản tiền nhân của người dân địa phương thật đáng khâm phục. Bù lại, sự trợ lực từ phía chính quyền cũng dần góp phần hồi sinh làng cổ. Ngôi nhà mới nhất được hỗ trợ trùng tu là của ông Nguyễn Đình Hoan, với gần 200 triệu đồng bổ sung bởi nguồn kinh phí của UBND tỉnh và H.Tiên Phước. 

Nhưng làng cổ độc đáo Lộc Yên “quà tặng của thiên nhiên trong mâm cỗ du lịch”, cần được đánh thức sớm hơn nữa. Khoảng 5 năm trước, đã có dự án lập làng cổ này thành làng du lịch manh nha, tiếc là vấp phải nhiều trở ngại về giao thông, kinh phí… Ông Hường Văn Minh, Chủ tịch UBND H.Tiên Phước cho biết huyện đang qui hoạch làng cổ thành điểm đến du lịch hấp dẫn, chỉ lo nguồn lực đầu tư có hạn. Trong khi đó, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hồ Tấn Cường cũng đặt nhiều hy vọng ở “thiên đường” trung du này, nếu như giải quyết tốt các yêu cầu liên quan đến dịch vụ lưu trú, món ăn đặc trưng, hàng lưu niệm, các điểm tham quan…

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Liên kết du lịch miền Trung
>> Bổ sung 1 triệu euro cho ngành du lịch
>> Kiểm soát chặt hoạt động du lịch ở Cù Lao Chàm
>> Đào tạo nghề du lịch và khách sạn ở Tây nguyên
>> Cái “ưu tiên” của du lịch
>> Khách du lịch đến Huế tăng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.