Y án 4 năm tù đối với Nguyễn Đức Chi

01/01/2009 01:18 GMT+7

Ngày 31.12.2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù đối với Nguyễn Đức Chi - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rusalka Khánh Hòa về tội “sử dụng trái phép tài sản”.

Năm 2002, Nguyễn Đức Chi lấy pháp nhân Công ty Arabella (được thành lập ở Mỹ) ký hợp đồng mua gạo với Công ty lương thực Trà Vinh để xuất sang Nga. Từ ngày 1.11.2002 đến 27.1.2003, Công ty lương thực Trà Vinh đã nhiều lần giao tổng cộng 31.488 tấn gạo, trị giá 5.994.862 USD, nhưng Chi chỉ trả 713.100 USD, còn lại không thanh toán. Sau nhiều lần đòi nợ không kết quả, ngày 18.7.2003, Công ty lương thực Trà Vinh tố cáo Chi cố tình chiếm đoạt 5,28 triệu USD với cơ quan điều tra. Liên quan đến vụ án này, TAND tỉnh Trà Vinh đã miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Thọ Trí - nguyên Giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.