Một sinh viên bị đâm khi đi học về

14/12/2005 15:04 GMT+7

Khoảng 18h ngày 12/12, Hoàng Thị Nụ, 18 tuổi, dân tộc Tày, sinh viên lớp K11C trường CĐSP tỉnh Lạng Sơn đã bị kẻ lạ mặt dùng dao nhọn đâm 2 nhát khi trên đường đi học về.

Đang đi xe đạp từ trường về nhà, khi đến khu vực cầu Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, Hoàng Thị Nụ có một thanh niên người thấp, đậm đi xe máy theo sau.

Chừng 5 phút “ bám đuôi”, đến đoạn vắng vẻ, người thanh niên tắt đèn pha và đi ngang Nụ đồng thời chèn xe làm cho Nụ ngã xuống đất. Khi Nụ đứng dậy liền bị người thanh niên dùng dao nhọn, loại dao lá lúa đâm 2 nhát vào bụng chảy máu.

Đâm người xong, người thanh niên lên xe phóng về hướng thành phố Lạng Sơn. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người kịp thời đưa Nụ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Hoàng Thị Nụ bị thương ở thành bụng dài 7 cm và một vết thương khác ở khoang liên sườn dài độ 2 cm.

Nụ cho biết: Bản thân không hề mâu thuẫn gì với ai và rất bất ngờ khi bị thanh niên lạ mặt tấn công. Công an Lạng Sơn đang điều tra, truy bắt thủ phạm...

Theo Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.