Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện

11/07/2013 19:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.7, ông Lê Công Chinh (39 tuổi, trú thôn Thanh Bình, xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) là nạn nhân cuối cùng nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh do bị bắn trọng thương trên vùng biển H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã làm thủ tục xuất viện.

(TNO) Sáng nay 11.7, ông Lê Công Chinh (39 tuổi, trú thôn Thanh Bình, xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) là nạn nhân cuối cùng nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh do bị bắn trọng thương trên vùng biển H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã làm thủ tục xuất viện.

>> Lời kể kinh hoàng của những ngư dân bị bắn trên biển
>> Nhiều ngư dân bị bắn trên biển

Ông Chinh cho biết, rạng sáng 9.7, sau khi trúng đạn, ông được ngư dân xã Thạch Kim (H.Lộc Hà) và chính quyền địa phương đưa vào cấp cứu, điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho đến nay. Hiện sức khỏe đã hồi phục nhiều nên ông làm thủ tục xuất viện để về nhà tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện 1
Ông  Lê Công Chinh (39 tuổi, trú Thanh Hóa) là nạn nhân cuối cùng nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã làm thủ tục xuất viện sáng nay 11.7

Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện 2
Trước đó, một số ngư dân Thanh Hóa nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã xuất viện

Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện 3
Riêng ông Lê Văn Hùng (37 tuổi, trú Thanh Hóa) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương khu vực Hà Nội

Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện 4
Chiếc thuyền số hiệu TH-1922 TS do ông Lê Công Chinh làm thuyền trưởng tại vùng biển hiện trường H.Lộc Hà - nơi xảy ra vụ việc

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, cho biết sáng 9.7, các bác sĩ của bệnh viện này đã tiến hành phẫu thuật, gắp được 2 đầu đạn chì găm trong người của nạn nhân Chinh (1 đầu đạn ở cánh tay phải, đầu đạn còn lại ở cạnh cột sống gần thắt lưng phía sau).

Qua tìm hiểu, Thanh Niên Online được ông Chinh và ông Lê Hồng Sơn (47 tuổi, trú xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết ngoài ông Chinh, các ngư dân khác cũng bị bắn nhưng nhẹ hơn gồm: Lê Công Tiếng, Lê Đình Đào, Lê Ngọc Bích, Lê Văn Chiến (cùng trú ở xã Hải Ninh) đã xuất viện vào ngày 10.7. 

Riêng ông Lê Văn Hùng (37 tuổi, trú cùng xã với ông Chinh) bị đạn chì bắn trúng vào mắt, thương tích nặng, hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương khu vực Hà Nội.

Sáng 11.7, trao đổi với Thanh Niên Online, thượng tá Phan Xuân Phương, Phó trưởng Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện này đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc. Đến thời điểm hiện tại chưa thể cung cấp thông tin nhiều cho cơ quan báo chí.

Cũng theo ông Phương, hiện Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Công an H.Lộc Hà sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.