Phát hiện gần 840.000 viên thuốc nghi là ma túy tổng hợp

24/12/2008 00:21 GMT+7

Hôm qua 23.12, trong lúc kiểm hóa tại kho hàng của sân bay Tân Sơn Nhất (41 Hậu Giang, Q.Tân Bình, TP.HCM), Chi cục Hải quan sân bay đã phát hiện một lô hàng gồm 24 chiếc loa thùng có dấu hiệu bất thường: nặng hơn so với loa thùng cùng loại.

Hải quan sân bay đã yêu cầu đơn vị vận chuyển mở tất cả số loa ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có khoảng gần 840.000 viên thuốc nghi là ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi, đóng theo từng vỉ, mỗi vỉ 10 viên.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định lô hàng loa thùng trên do một đại lý Singapore (của một công ty dịch vụ vận chuyển có trụ sở tại Q.4, TP.HCM) chuyển về VN cho một khách hàng Đài Loan, theo diện hàng hóa phi mậu dịch. Số hàng này được vận chuyển qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và về kho hàng hóa cách nay 1 tuần. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, hải quan sân bay đã phối hợp với C17 (Bộ Công an) thực hiện lấy lời khai một số người để điều tra.

Đ.Huy - D.Đ.Minh - T.Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.