Cứu sống cây đa 300 tuổi

29/10/2009 23:55 GMT+7

Chiều 29.10, ông Huỳnh Kim Lập - Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Thiên Tân (Quảng Ngãi) cho biết, sau 24 ngày được trồng lại và chăm sóc đặc biệt, cây đa Trà Phú (ở thôn Phú Tài, xã Trà Phú, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã mọc chồi non.

Trước đó, ngày 29.9, cây đa có đường kính hơn 7m, cao gần 20m bị bão số 9 quật ngã chắn ngang đường Trà Bồng - Tây Trà. Ngành giao thông lên kế hoạch đốn hạ nhưng người dân không đồng tình nên một hộ dân đã tình nguyện dỡ nguyên căn nhà để đảm bảo giao thông với quyết tâm bảo vệ cây đa. Theo các già làng  người Kor, cây đa này gắn liền với đời sống tâm linh đồng bào Kor ở H.Trà Bồng, và là điểm cắm cờ trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

Thái Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.