Chứng khoán thế giới “đỏ sàn” sau Giáng sinh

28/12/2010 10:27 GMT+7

(TNO) Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khá dài, thị trường chứng khoán thế giới đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tin vui không nhiều và do đó, sắc xanh cũng chưa thể là “người dẫn đường” trên các bảng điện tử.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 27.12 (vào rạng sáng nay, 28.12, giờ VN), chỉ số S&P 500 của Phố Wall (Mỹ) chốt phiên ở mức 1.257,54 điểm, tăng nhẹ 0,1% so với phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, Dow Jones Industrial lại giảm tới 0,2%, xuống còn 11.555,03 điểm.

Trong phiên này, cổ phiếu của các công ty bảo hiểm và tài chính tăng khá tốt khi AIG - tập đoàn dịch vụ tài chính và bảo hiểm lớn của Mỹ - tuyên bố đạt được khoản hạn mức tín dụng ngân hàng lên tới 4,3 tỉ USD. Sau thông tin này, cổ phiếu của AIG đã tăng mạnh tới 9,3%, tăng hàng đầu trong các mã niêm yết trên S&P 500.

Đầu phiên, chứng khoán Mỹ thậm chí đã có dấu hiệu giảm điểm do tác động của thông tin Trung Quốc tăng lãi suất tiền gửi và cho vay (hôm 25.12). Theo nhận định của giới chuyên gia, các chính sách tiền tệ của nước này sẽ còn được thắt chặt hơn trong khoảng nửa đầu năm 2011 tới, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm phát đang tăng nhanh.

Liên tiếp trong 3 tuần trở lại đây, Phố Wall nói riêng và chứng khoán thế giới nói chung đều không có sự đột phá nào. Tuy nhiên, những ngày tăng điểm bền bỉ tháng 12 này cũng đã giúp S&P 500 tới nay tăng tổng cộng 13% so với đầu năm 2010. Riêng trong tháng 12, S&P 500 tăng 6,5%. Đây được ghi nhận là tháng 12 tăng điểm tốt nhất kể từ năm 1991 tới nay.

Tại châu u, việc chính phủ Trung Quốc tăng lãi suất lần thứ 2 chỉ trong vòng hơn 2 tháng đã khiến các doanh nghiệp sản xuất ôtô của châu u vướng phải khó khăn. Hiện Trung Quốc là thị trường tiêu thụ xe hơi, xe ôtô các loại lớn nhất thế giới nên việc điều chỉnh lãi suất đồng nhân dân tệ sẽ ảnh hưởng nhiều tới xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ôtô.

Sau thông tin này, cổ phiếu của các hãng xe Daimler, nhà sản xuất lớn nhất thế giới các dòng xe hơi hạng sang, đã giảm 4,6%; cổ phiếu của Volkswagen (Đức) giảm 4,8% trong khi cổ phiếu của PSA Peugeot Citroen giảm 2,1%.

Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất ôtô giảm tới 3,9%, giảm mạnh nhất trong 19 nhóm ngành đóng góp vào STXE 600. Chỉ số này giảm 0,8% trong phiên đầu tuần 27.12.

Tổng kết tại các thị trường chứng khoán cấp quốc gia: CAC 40 của Pháp giảm 1%, xuống còn 3.862,19 điểm. DAX của Đức để mất 86,96 điểm, tương đương giảm 1,2% so với cuối tuần trước, chốt phiên ở mức 6.970,73 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm mạnh tới 2,06%; PSI General (Hy Lạp) giảm 1,08%; Athex Composite (Hy Lạp) giảm tới 2,77% trong phiên này.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng nhẹ 0,75% ngay trong ngày đầu tiên mở cửa sau lễ Giáng sinh, lên thành 10.355,99 điểm. Chỉ số Straits Times (Singapore) tăng 0,49% trong phiên cùng ngày.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) lại giảm tới 1,9%, xuống còn 2.781,4 điểm; CSI 300 cũng giảm mạnh tới 2%. Chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) giảm 0,4%, xuống còn 2.022,19 điểm.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.