Khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ tại dự án Đông Tây

09/12/2008 21:00 GMT+7

(TNO) Ngày 9.12, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ký quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM (gọi tắt là PMU Đông Tây).

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra thông tin về việc 4 cựu cán bộ cao cấp của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản) khai đã đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, cựu Giám đốc PMU Đông Tây 820.000 USD.

Theo báo chí Nhật, 4 cựu quan chức PCI khai đã đưa hối lộ cho ông Sĩ hai lần (năm 2003 là 600.000 USD và năm 2006 là 220.000 USD) để đổi lấy việc PCI có được hợp đồng tư vấn cho dự án này với trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Dự án Đại lộ Đông Tây có tổng chiều dài toàn tuyến trên 21km, tổng mức đầu tư là 9.864 tỉ đồng (trong đó, vốn vay nước ngoài là 6.394 tỉ đồng; vốn đối ứng ngân sách nhà nước 3.470 tỉ đồng).

Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) đã trúng gói thầu tư vấn (giá trị cụ thể của hợp đồng chưa được công bố rộng rãi). Công ty Obayashi Corporation (Nhật Bản) đã trúng gói thầu “Xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn và đường mới Thủ Thiêm” với giá tương đương 2.204 tỉ đồng. Hầm Thủ Thiêm đang bị phát hiện với nhiều vết nứt ở cả 4 đốt hầm.

  • Toàn cảnh vụ án đưa và nhận hối lộ tại dự án Đông Tây
  • Phát hiện các vết nứt ở hầm Thủ Thiêm
  • K.T.L

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.