Ngại bệnh dại, Đài Bắc lắp đặt hàng ngàn bẫy chuột

01/08/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Chính quyền thành phố Đài Bắc (Đài Loan) tuyên bố sẽ lắp đặp trên 1.000 bẫy chuột ở khắp thành phố sau khi phát hiện chuột nhiễm bệnh dại.

(TNO) Chính quyền thành phố Đài Bắc (Đài Loan) tuyên bố sẽ lắp đặp trên 1.000 bẫy chuột ở khắp thành phố sau khi phát hiện chuột nhiễm bệnh dại.

Ông Wu Sheng-chung, Ủy viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đài Bắc (DEP), cho biết thành phố Đài Bắc sẽ lắp đặt 1.000 bẫy chuột, với 6.000 gói thuốc diệt chuột, và chuẩn bị mua thêm 300.000 gói thuốc này nữa.

Chính quyền sẽ tăng cường công tác làm vệ sinh công cộng tại các chợ, khu công nghiệp, dọn dẹp cống rãnh, để ngăn chặn bệnh dại từ chuột lây lan sang người và các loài thú nuôi, khuyến khích người dân dùng keo dính chuột nếu muốn bẫy chuột.

Văn phòng bảo vệ động vật ở Đài Bắc cũng tiến hành kiểm tra các thú nuôi và thú nuôi bị bỏ hoang, nhưng vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh dại, đồng thời chuẩn bị một nơi cư trú tạm thời cho các động vật bị bỏ hoang.

Phúc Duy

>> Hơn 100 trẻ nghi nhiễm thuốc diệt chuột
>> Uống thuốc diệt chuột, 5 mẹ con nhập viện
>> Giết đối tác bằng thuốc diệt chuột
>> Cả gia đình bị ngộ độc thuốc diệt chuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.