Miền đông Ấn Độ lại hứng thiên tai, 48 người chết

26/10/2013 22:11 GMT+7

(TNO) Ít nhất 48 người chết do mưa lũ đang hoành hành tại ba tiểu bang thuộc miền đông Ấn Độ trong mấy ngày qua, theo hãng tin PTI hôm nay 26.10.

Cụ thể, tại bang Andhra Pradesh có 29 người chết, hơn 72.000 người phải sơ tán, 6.600 ngôi nhà bị hư hại và hơn 3.200 ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại bang Odisha có 16 người chết và hơn 500.000 người ở 2.276 ngôi làng bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 140.000 người sơ tán. Trong khi đó có ba người chết ở bang West Bengal.

Giới giới chức dự báo thời tiết Ấn Độ cho hay mưa to sẽ tiếp tục diễn ra ở Andhra Pradesh và Odisha trong 48 giờ tới.

Cách đây khoảng hai tuần, miền đông Ấn Độ cũng đã hứng đợt lốc xoáy tồi tệ nhất trong 14 năm qua, khiến 22 người thiệt mạng, theo AFP.

Văn Khoa

>> Hơn 451 tấn hạt giống ngô, rau hỗ trợ các tỉnh thành bị thiên tai
>> 10 thiên tai tồi tệ nhất Philippines
>> Tổng cục Cảnh sát ủng hộ đồng bào bị thiên tai
>> Nhà sập do thiên tai được hỗ trợ 20 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.