Hy Lạp cấm đem "dế" đến trường

11/12/2006 23:23 GMT+7

Bộ Giáo dục Hy Lạp đã ban hành quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) tại trường học. Quy định này được đưa ra sau khi xảy ra một vụ hãm hiếp nữ sinh 16 tuổi tại một cuộc biểu tình ngồi ở trường học và sự việc này đã được các học sinh thản nhiên quay lại bằng ĐTDĐ.

Theo quy định mới, học sinh  không được phép đem điện thoại vào trường cho dù đã tắt máy. Những học sinh nào vi phạm sẽ bị đuổi học. Giáo viên cũng được yêu cầu phải làm gương cho học sinh bằng cách tắt điện thoại của mình trong giờ lên lớp. Nếu vi phạm, họ sẽ đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết mọi học sinh trên 15 tuổi ở Hy Lạp đều có một "cục a lô" dắt túi. Hầu hết những học sinh này đều sử dụng "con dế" của mình để nghe nhạc, gửi tin nhắn và chơi trò chơi điện tử. (AHN)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.