Bênh con, cha bị đánh chết

08/12/2008 00:24 GMT+7

Lê Bé Sang (15 tuổi, quê Cà Mau) đã bị Công an TP.HCM tạm giữ hôm qua 7.12 để điều tra về tội giết người.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Sang đã đâm chết Hồ Duy Tư (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại chợ đầu mối Bình Điền, Q.8. Một vụ án mạng tương tự cũng xảy ra tại công trình xây dựng ở P.Phú Hữu, Q.9 giữa Lại Kim Dũng (26 tuổi), Lê Văn Thành (20 tuổi), Trần Văn Phúc (16 tuổi) và đồng bọn với Võ Thương Tín (18 tuổi). Thấy con bị đánh, anh Võ Văn Nam (39 tuổi, quê Bạc Liêu) dùng cây đánh trả đã bị nhóm của Thành đánh chết.

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.