Đô la Úc sẽ tiếp tục ngang giá với USD đến năm 2013

19/06/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Đô la Úc sẽ duy trì tỷ giá bằng với đồng USD cho đến năm sau, do mức lãi suất cao tại xứ chuột túi hấp dẫn nhiều nhà đầu tư, khiến họ bơm tiền mua mạnh loại tiền tệ này.

>> Phụ nữ giàu nhất thế giới là tỉ phú Úc

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Kinh tế Tài nguyên Úc (ABARE) đưa ra dự báo nói trên sau khi Ngân hàng trung ương Đức cân nhắc bổ sung các tài sản có giá trị bằng đô la Úc như trái phiếu vào quỹ tài sản ngoại tệ quốc gia.

Động thái mang tính lịch sử này cho thấy Úc đang ngày càng nổi lên như một nơi hấp dẫn các nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế châu u vẫn đang khủng hoảng.   

Lãi suất cho vay của Úc vẫn quanh mức 6% từ đầu tháng 6, trong khi ở Mỹ là 3,25% và Nhật là 1,5%.

“Mức chênh lệch về lãi suất giữa Úc và các nền kinh tế lớn vẫn đang rất lớn, và điều này hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế”, đại diện ABARE cho biết.

Khoảng 80% trái phiếu chính phủ Úc do các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ.

ABARE cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế Úc sẽ tăng 3,25% trong năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1.7, chủ yếu là nhờ vào ngành khai thác khoáng sản.

Kinh tế quốc gia này đã tăng trưởng ở mức 4,3% trong ba tháng đầu năm nay.

Hoàng Uy

>> Trở lại Sydney
>> Quậy như "Dân chơi kiểu Úc
>> Úc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar
>> Giá vàng, USD diễn biến bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.