Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2011: Giọng nam lên ngôi

26/11/2011 10:16 GMT+7

(TNO) Bùi Anh Tuấn - chàng trai trẻ gốc Hà Nội - với tâm lý thoải mái, giọng hát tình cảm đã chiến thắng một cách thuyết phục và mở ra những bước tiến mới trên con đường âm nhạc mà anh rất đam mê

(TNO) Bùi Anh Tuấn - chàng trai trẻ gốc Hà Nội - với tâm lý thoải mái, giọng hát tình cảm đã chiến thắng một cách thuyết phục giải Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2011 và mở ra những bước tiến mới trên con đường âm nhạc mà anh rất đam mê.

>> Bùi Anh Tuấn đoạt giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2011

Đúng với dự đoán của nhiều khán giả và Ban giám khảo trong những vòng thi trước, Bùi Anh Tuấn - ứng cử viên sáng giá - đã đoạt giải nhất trong đêm thi chung kết xếp hạng diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 25.11 vừa qua.

Anh Tuấn hiện là sinh viên của Nhạc viện TP.HCM và là một gương mặt khá quen thuộc với các cuộc thi ca hát trong vài năm qua như: Top 12 Tiếng ca học đường 2010, giải nhất cuộc thi Coa-cola Music Award...

 
Bùi Anh Tuấn đã từng cọ xát qua rất nhiều cuộc thi hát

Với những kinh nghiệm sân khấu tích lũy được, cùng sự thể hiện hòa quyện và đầy tình cảm, Anh Tuấn đã “ghi điểm” với khả năng làm chủ sân khấu cùng ca sĩ đàn chị.

Ở phần thi đơn ca, Anh Tuấn đã thể hiện hoàn hảo ca khúc Vì đâu (An Hiếu) đã từng được anh chọn thể hiện ở các vòng thi trước.

 
Anh kết hợp hài hòa với ca sĩ Ngọc Anh với ca khúc Giấc mơ bình yên

Thí sinh Bùi Thị Bích đến từ Đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng đã về nhì trong cuộc thi này. Sở hữu quãng giọng rộng, cao và sáng, Bùi Thị Bích gây ấn tượng khi thể hiện thành công những ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại, hoặc những ca khúc có tiết tấu, cao trào.

Với ca khúc Dệt tầm gai, Bích đã phô diễn được chất giọng đẹp cũng như sự mãnh liệt trong phong cách trình diễn.

 
Bùi Thị Bích sở hữu quãng giọng rộng, cao và sáng


Da diết cùng ca sĩ Hồ Trung Dũng ca khúc Yêu thương mong manh

Thí sinh Dương Hoàng Kim Chi đến từ Đồng Nai đoạt giải ba của cuộc thi với phong cách tự tin đầy nhiệt huyết và trình diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cô còn có lợi thế khi thi mà như đang diễn cho bạn bè khi hát bằng tất cả sự đam mê và bản năng. Kim Chi cũng được đánh giá sẽ trở thành gương mặt “làm nên chuyện” trong tất cả các thí sinh năm nay.

 
Kim Chi được đánh giá cao về phong cách trình diễn chuyên nghiệp


Song ca cùng ca sĩ Hoàng Bách ca khúc Em vẫn đợi anh về

Cũng trong đêm chung kết xếp hạng này, Ban giám khảo sẽ không nhận xét và chấm điểm, kết quả chung cuộc phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả.

Các thí sinh phải biểu diễn một ca khúc đơn ca và một ca khúc hát chung với các ca sĩ nổi tiếng. Đây cũng là cơ hội giúp thí sinh có thêm những trải nghiệm và cũng là một yếu tố giúp khán giả đánh giá được sự tự tin cũng như khả năng kết hợp trên sân khấu của các thí sinh. Đêm thi còn có sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời đặc biệt là Ngọc Anh và Nguyên Vũ.

 
Ca sĩ Ngọc Anh gợi cảm và quyến rũ với Bốn mùa trong anh


Ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện khả năng hát “live” với Giọt nắng bên thềm

 
Những gương mặt đoạt giải trong cuộc thi


 Các thí sinh cùng hát ca khúc chia tay chương trình

 

Kết quả chung cuộc Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2011:

Giải nhất: Bùi Anh Tuấn
Giải nhì: Bùi Thị Bích
Giải ba: Dương Hoàng Kim Chi
Giải tư đồng hạng: Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Ninh Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Mạnh.
Giải thí sinh thể hiện ca khúc về Bác Hồ hay nhất: Ninh Thị Phương Dung.
Thí sinh thể hiện bài hát cách mạng hay nhất: Nguyễn Thị Thu Hà.
Thí sinh thể hiện bài hát về TP.HCM hay nhất: Bùi Anh Tuấn.
Thí sinh thể hiện bài hát dân ca hay nhất: Bùi Thị Bích
Thí sinh nhỏ tuổi nhất: Ninh Thị Phương Dung
Thí sinh người dân tộc xuất sắc nhất: Y Dzăng Arul
Thí sinh có phong cách trẻ trung và ấn tượng nhất: Dương Hoàng Kim Chi

Hà Uyên
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.