Nhiều hãng xe hết vé tết

21/12/2010 23:29 GMT+7

Đến ngày 4.1.2011 (1.12 âm lịch), Bến xe Miền Đông (BXMĐ, TP.HCM) mới chính thức bán vé xe Tết Tân Mão nhưng theo ghi nhận của Thanh Niên hôm qua, nhiều hãng xe khách đã treo bảng thông báo hết vé xe tết.

Đáng chú ý, đây là các hãng xe có thương hiệu lớn như xe khách Sao Vàng (TP.HCM - Quảng Ngãi) thông báo hết vé đi từ ngày 18.12 đến 29.12 âm lịch, xe khách Chín Nghĩa (TP.HCM - Quảng Ngãi) hết vé đợt 1 từ ngày 17.12 đến 29.12 âm lịch, xe khách Thành Ban (TP.HCM đi Tuy Hòa, Sông Hinh - Phú Yên) hết vé từ 24.12 đến 29.12 âm lịch. Theo bảng giá niêm yết, giá vé xe khách trong dịp tết tăng 20% - 60% so với ngày thường.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Thượng Thanh Hải - Phó giám đốc BXMĐ - cho biết: “Tình trạng hết vé chỉ xảy ra với một số doanh nghiệp bán vé trước. BXMĐ có đến 240 DN, trong đó 80 DN tự bán vé, các DN còn lại đã ủy thác cho bến bán nên không sợ thiếu vé và thiếu xe”. Phục vụ Tết Tân Mão, BXMĐ có khoảng 3.000 xe khách, ngoài ra còn huy động thêm 130 xe buýt sẵn sàng phục vụ khách đến ngày cuối cùng. 

Cũng theo ông Hải, hôm qua BXMĐ đã yêu cầu xe khách Hoàng Long tạm ngưng bán vé xe tết do để xảy ra một số sai sót trong việc bán vé. Cụ thể, trong bảng kê khai giá vé gửi cơ quan chức năng, đơn vị này ghi giá vé TP.HCM đi Hà Nội, Hải Phòng là 1.190.000 đồng/vé, nhưng khi bán cho khách lại có giá 1.290.000 đồng.

N.Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.