Chứng khoán Âu Mỹ khởi sắc

01/12/2011 10:38 GMT+7

(TNO) Thị trường chứng khoán thế giới khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11 bằng sự tăng điểm bất ngờ và mạnh mẽ của các chỉ số tại châu u và Mỹ. Trong khi đó, chứng khoán châu Á quay đầu giảm.

(TNO) Thị trường chứng khoán thế giới khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11 bằng sự tăng điểm bất ngờ và mạnh mẽ của các chỉ số tại châu u và Mỹ. Trong khi đó, chứng khoán châu Á quay đầu giảm.

Ghi nhận kết quả chốt phiên ngày 30.11 trên phố Wall, chỉ số thị trường S&P 500 tăng tổng cộng 4,3% so với phiên trước, lên mức 1.246,96 điểm.

Liên tiếp sau 3 phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, chỉ số S&P 500 đã tăng 7,6%. Chỉ số Dow Jones Industrial giành thêm 490,05 điểm, tương đương mức tăng 4,2% so với phiên ngày 29.11, chốt phiên ở mức 12.045,68 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 3.2009.


Các ngân hàng trung ương bắt tay hỗ trợ giải quyết nợ công châu u giúp thị trường chứng khoán sôi động - Ảnh: Bloomberg

Chỉ Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ phiên này cũng tăng mạnh 4,2%, lên 2.620,34 điểm. Tổng cộng trong phiên 30.11 đã có khoảng 10 tỉ cổ phiếu được giao dịch, cao hơn 25% so với mức trung bình của 3 tháng gần đây.

Cổ phiếu nhóm tài chính - ngân hàng tăng điểm khá ấn tượng trong phiên này. Cổ phiếu Bank of America tăng 7,3%, cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 8,4%, cổ phiếu Citigroup tăng 8,9%. Chỉ số KBW Bank với sự góp mặt của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tăng mạnh 7,2%. Chỉ số S&P 500 Financial tăng 6,6%, dẫn dầu trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500.

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chính khiến thị trường Mỹ và châu u có sự biến đổi mạnh trong phiên này là nhờ việc sáu ngân hàng trung ương của những nền tài chính vững mạnh bắt tay nhằm hạ lãi suất cho vay USD đối với các ngân hàng thương mại châu u, qua đó giảm bớt căng thẳng của cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra tại châu u.

Theo đó, chương trình này sẽ được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng Trung ương châu u (ECB), ngân hàng trung ương các quốc gia Canada, Anh, Nhật và Thụy Sĩ. Phương thức cho vay USD được tiến hành qua hình thức đấu giá và dự kiến kéo dài tới đầu tháng 2.2013.

* Trên thị trường chứng khoán châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 3,6% so với phiên trước đó. Chỉ số này đã tăng tổng cộng 9,1% sau 4 phiên giao dịch liên tiếp kể từ cuối tuần trước.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên trong khu vực: chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 3,16%, lên mức 5.505,42 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 4,22%, chốt phiên cuối tháng với 3.154,62 điểm. Chỉ số DAX của Đức giành thêm 288,93 điểm, tương đương mức tăng 4,98%, lên chốt phiên ở mức 6.088,84 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 3,96%, chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 4,38%, chỉ số PSI General của Bồ Đào Nha tăng 3,7%. Chỉ số ISEQ của Ireland tăng 4,78%.

* Tại châu Á, nhiều ngân hàng cho vay lớn trên thế giới bị hãng đánh giá tín dụng Standard & Poor’s hạ mức tín nhiệm tín dụng đã khiến thị trường chứng khoán tụt nhẹ. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,4% trong phiên cuối cùng của tháng 11 (kết thúc chiều ngày 30.11, theo giờ Việt Nam).

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,51%, xuống còn 8.434,61 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông để mất 266,85 điểm, tương đương mức giảm 1,46%, xuống còn 17.989,3 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm mạnh 3,27% và 3,34%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm nhẹ 0,49%. Chỉ số Straits Times của Singapore bất ngờ tăng nhẹ 0,53%.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 1.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chính thức vượt mốc 100 USD/thùng, bất chấp việc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã tăng cao hơn rất nhiều so với dự đoán của các chuyên gia.

Giá dầu WTI giao tháng 1.2012 tại NYMEX chốt phiên 30.11 ở mức 100,36 USD/thùng, tăng 0,6% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ phiên ngày 16.11 đến nay. Riêng trong tháng 11.2011, giá dầu thô giao kỳ hạn tại NYMEX đã tăng 7,7%, nâng tổng mức tăng so với hồi đầu năm nay lên 9,8%.

Giá dầu Brent giao tháng 1.2012 tại London (Anh) giảm nhẹ 0,3%, xuống còn 110,52 USD/thùng. Trong tháng 11.2011 vừa qua, giá dầu Brent tăng 0,9%.

Báo cáo của DOE cho biết trong tuần trước (tính đến ngày 25.11) dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 3,93 triệu thùng, lên mức 334,7 triệu thùng. Mức tăng này cao hơn rất nhiều so với dự đoán tăng 50.000 thùng mà các chuyên gia đưa ra trước đó.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.