Kê khống hồ sơ rút tiền đền bù, 3 cán bộ bị bắt giam

15/10/2005 23:08 GMT+7

Phòng Điều tra tổng hợp - Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) ngày 14/10, đã khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam Trang Sỹ Lá (48 tuổi, cán bộ xã An Phú Tây, H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi tham ô.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 25/8, Công an H.Bình Chánh cũng đã bắt tạm giam Huỳnh Bá Vinh (48 tuổi, cán bộ Phòng Định cư - Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn) và Lê Hữu Viên (45 tuổi, cán bộ xã An Phú Tây) cũng về hành vi tương tự. Từ cuối năm 2003, các cán bộ trên nằm trong tổ công tác đền bù giải tỏa của dự án khu E thuộc ấp 1, xã An Phú Tây. Với nhiệm vụ khảo sát thực tế hiện trạng, lập hồ sơ trình UBND xã thẩm định phê duyệt để chuyển Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn chi tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, các cán bộ trên đã thông đồng kê khống một số công trình kiến trúc, cây trồng... của hộ ông Phan Tấn Thanh để lấy hơn 100 triệu đồng chênh lệch chia nhau.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.