Sau sự cố chìm thuyền 5 người chết tại Quảng Nam: Đưa phương tiện thuyền gia dụng vào diện quản lý

04/11/2005 01:10 GMT+7

Liên quan đến sự cố chìm thuyền trên nhánh sông Mỹ Cang thuộc xã Tam Thăng, Tam Kỳ sáng 2.11 (Thanh Niên đã phản ánh), sáng 3.11, trung tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam cho biết sẽ chính thức đưa phương tiện thuyền gia dụng vào diện quản lý khi lưu thông trên tuyến đường thủy.

Theo cơ quan điều tra, chiếc thuyền gây tai nạn ngày 2.11 có công suất 12CV, không có đăng ký, đăng kiểm. Người trực tiếp lái thuyền là Phan Thanh Thương (sinh năm 1987) cũng không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn.

 

Chiều 3.11, Cơ quan điều tra Công an thị xã Tam Kỳ cho biết trên thuyền lúc xảy ra tai nạn có tổng cộng 27 người, 3 xe máy, 4 xe đạp. Hiện đã xác định được 22 người sống sót, 5 người chết có danh tính cụ thể: cha con ông Trần Công Trị (40 tuổi) và Trần Công Thư (11 tuổi) quê gốc Bình Nam, Thăng Bình, ở phường Hòa Thuận, Tam Kỳ; Hồ Thị Thanh Hải (25 tuổi, thôn Thạch Tân, Tam Thăng); Trần Thị Mai (36 tuổi, thôn Mỹ Cang, Tam Thăng); Trương Thị Phương (18 tuổi, thôn Mỹ Cang, Tam Thăng). Cơ quan điều tra Công an thị xã Tam Kỳ quyết định tạm giữ chủ thuyền Bùi Đông và lái thuyền Phan Thanh Thương.

 

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.