Vết thương sóng thần còn hằn sâu

19/11/2007 22:10 GMT+7

Gần 3 năm sau thảm họa sóng thần hồi năm 2004, người dân ở Ban Nam Khem (miền nam Thái Lan) vẫn phải chịu nhiều loại bệnh tật liên quan đến thảm họa này. Người dân ở đây bắt đầu hoang mang sau cái chết của 6 người sống sót chỉ trong vòng một năm sau khi thảm họa đã qua.

Sức khỏe của 80 người sống sót khác tại Ban Nam Khem, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng đang trong tình trạng xấu, bị giảm cân đột ngột hoặc mắc các bệnh về hô hấp. Các bác sĩ Thái Lan cho hay, những người may mắn sống sót này đã uống phải một lượng lớn nước biển, các vết thương bị nhiễm trùng nặng bởi nước biển bị ô nhiễm với chất thải, cát và bùn. Một số người thì bị cát và bùn chảy vào phổi. Một số khác phải mổ lại vết thương để lấy cát ra sau thời gian điều trị. Vị quan chức địa phương cho hay, các nạn nhân đã không được điều trị đúng cách, cũng như không ý thức được hậu quả lâu dài của các vết thương.

Việt Phương
(VP Bangkok
)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.