10 người chết vì giẫm đạp tại Ấn Độ

08/11/2011 15:24 GMT+7

(TNO) 10 người đã bị giày xéo đến chết và nhiều người khác bị tương trong vụ giẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo gần sông Hằng ở miền bắc Ấn Độ ngày 8.11, theo các nhà tổ chức.

(TNO) 10 người đã bị giày xéo đến chết và nhiều người khác bị tương trong vụ giẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo gần sông Hằng ở miền bắc Ấn Độ ngày 8.11, theo các nhà tổ chức.

“10 người đã chết và hơn hai chục người khác bị thương. Chúng tôi đang chữa trị người bị thương tại các bệnh viện dã chiến”, Hemant Sahu, người phụ trách truyền thông của tổ chức chủ trì buổi lễ nói với AFP.


 Cảnh quay một người bị thương được di chuyển đến bệnh viện trên truyền hình - Ảnh: AFP

Ông Sahu nói tai nạn xảy ra khi hàng chục ngàn người Ấn Độ giáo bên ngoài thành phố Haridwar tụ tập xung quanh một ngọn lửa để thực hiện buổi lễ hiến tế.

“Khi nghi thức quan trọng đang diễn ra, có quá nhiều người hối hả chen lấn để cúng quanh ngọn lửa thiêng và đám đông trở nên hỗn loạn”, ông Sahu nói. “Một vài người ngã xuống và đó là những gì xảy ra. Chúng tôi nghĩ số người chết có thể tăng lên”, ông Sahu cho biết thêm.

Haridwar, nằm cách thủ đô New Delhi 173km về phía bắc, là một trong những thành phố thiêng liêng nhất của người Ấn Độ giáo và là một trong những thánh địa lớn nhất của Ấn Độ.

>> Giẫm đạp trên phà tại Indonesia, 8 người chết

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.