Chia buồn

18/11/2011 00:03 GMT+7

Được tin cụ ông Phan Leo, sinh năm 1937, quê quán: Phù Mỹ, Bình Định; là nhạc phụ của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đã từ trần lúc 3 giờ 47 ngày 17.11.2011 (nhằm ngày 22.10 Tân Mão), hưởng thọ 75 tuổi.

Được tin cụ ông Phan Leo, sinh năm 1937, quê quán: Phù Mỹ, Bình Định; là nhạc phụ của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đã từ trần lúc 3 giờ 47 ngày 17.11.2011 (nhằm ngày 22.10 Tân Mão), hưởng thọ 75 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia (112/35D Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); lễ nhập quan lúc 14 giờ 30 ngày 17.11.2011; lễ động quan lúc 7 giờ 30 ngày 20.11.2011. An táng tại nghĩa trang Buôn Ma Thuột.

Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, CB-CNV Báo Thanh Niên xin chia buồn cùng ông Võ Văn Thưởng và gia quyến.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.