Cảnh giác dịch vụ giới thiệu việc làm “ma”

02/12/2005 22:28 GMT+7

Nguyễn Minh Quốc Toản (20 tuổi quê Gia Lai) vừa đến Công an P.14, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) trình báo: Cô Nguyễn Thu Tâm phụ trách "điểm dịch vụ giới thiệu việc làm gia sư" tại số 141 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh đã lấy tiền môi giới 165 ngàn đồng (30%) của anh Toàn để giới thiệu anh đến làm gia sư tại một gia đình nhưng khi anh Toàn đến địa chỉ mà Tâm giới thiệu mới té ngửa là địa chỉ "ma".

Anh Toàn quay lại điểm dịch vụ mà mình đã đăng ký thì "dịch vụ" này đã biến mất. Chủ nhà cho biết có ký hợp đồng cho một người tên Tâm (quê Đức Hòa - Long An, tạm trú 43 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh) thuê nhà từ ngày 18/11. Cơ quan điều tra cho biết Tâm không tạm trú tại số nhà 43 Nguyễn Thượng Hiền như trong hợp đồng thuê nhà đã ghi và anh Toản không phải là trường hợp duy nhất bị Tâm lừa. Đề nghị bà con cảnh giác.

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.