Manila cấm "ca sĩ Giáng sinh"

09/12/2007 23:01 GMT+7

Chính quyền thành phố Manila (Philippines) hôm qua đã ra lệnh cấm các ca sĩ hát những bài hát mừng Giáng sinh hoạt động trên đường phố vì lý do an toàn, đồng thời cảnh báo sẽ bắt những ai coi thường quy định mới.

Hãng tin AFP dẫn lời Bayani Fernando, Chủ tịch Ủy ban Phát triển đô thị Manila - đơn vị quản lý an toàn giao thông và đường sá ở thành phố này, nói rằng lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 10.12. "Kế hoạch này có thể gây tranh cãi, nhưng đó không phải là sự tùy hứng mà để bảo đảm an toàn cho trẻ em và những người tham gia giao thông", ông nói. Các "ca sĩ Giáng sinh", bao gồm trẻ em từ những khu ổ chuột gần đó, hay tập trung ở các giao lộ chính, vừa hát vừa gõ vào cửa kính ô tô để xin tiền bố thí. Hồi năm ngoái, một trẻ em đã thiệt mạng sau khi bị một xe tải chạy nhanh cán qua người. Ông Fernando cho biết các nhóm "ca sĩ Giáng sinh" vẫn có thể đi đến từng nhà ở khu vực ngoại ô, nơi họ không gây ảnh hưởng đến giao thông. Ông cũng kêu gọi người dân không bố thí cho trẻ em và ca sĩ hoạt động trên đường phố vì làm như vậy sẽ khuyến khích họ tiếp tục "bám địa bàn".

T.Q

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.