Chống chứng máu đóng cục

26/11/2007 15:34 GMT+7

Tập luyện các môn thể thao ngoài trời thường xuyên có thể giảm nguy cơ bị máu đóng cục đến 39% ở nữ giới và 22% ở nam giới. Đây là kết quả rút ra từ cuộc nghiên cứu do ĐH Y Leiden (Hà Lan) thực hiện sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe của 7.860 người từ 18 đến 70 tuổi.

Các nhà khoa học so sánh những bệnh nhân bị chứng máu đóng cục lần đầu tiên với nhóm chưa bao giờ bị tình trạng trên. Kết quả cho thấy tập thể dục ít nhất 1 lần trong tuần cũng có thể giảm đến 46% nguy cơ bị máu đóng cục ở động mạch phổi và giảm 24% ở tĩnh mạch chân.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.