Cứu sống bệnh nhi 2 ngày tuổi bị teo thực quản bẩm sinh

24/10/2007 00:14 GMT+7

Ngày 23.10, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đã phẫu thuật thành công ca nội soi teo thực quản bẩm sinh đầu tiên. Cháu bé là B.V.Q, 2 ngày tuổi ở Hà Nam, nặng 2,3 kg, nhập viện trong tình trạng dịch axit từ dạ dày trào lên qua thực quản, gây viêm phổi. Nguyên nhân do teo thực quản.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật cắt đường rò giữa phế quản và thực quản, nối 2 đầu thực quản tạo sự lưu thông. Đây là ca phẫu thuật rất phức tạp, các chuyên gia chỉ gây mê một bên phổi bệnh nhi, bên còn lại để xẹp để tiến hành phẫu thuật. Đến chiều qua 23.10, sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt, đã tự thở, hết viêm phổi.

Theo TS Nguyễn Thanh Liêm, trên thế giới mới chỉ có 6 trung tâm thực hiện được kỹ thuật nội soi điều trị teo thực quản bệnh nhi. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.