Điều tra bổ sung lần 2 vụ chiếm đoạt tiền chứng khoán

18/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 15.8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án chiếm đoạt tiền tại Công ty CP chứng khoán Đại Việt (DVSC). Tuy nhiên, cũng như phiên tòa trước, HĐXX phải hoãn lại để trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã thay đổi tội danh truy tố Huỳnh Thái Học (nguyên là quyền Trưởng phòng Giao dịch của DVSC) từ “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Học được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống phần mềm trên máy tính, được sửa chữa lỗi do nhập liệu sai. Lợi dụng nhiệm vụ này, Học thực hiện hàng loạt hành vi gian dối chiếm đoạt hơn 7,4 tỉ đồng của DVSC.

Tại phiên tòa, Học khai có sự thống nhất, giúp sức và bàn bạc rút số tiền 1 tỉ đồng “để mở quán nhậu” với một cá nhân khác nên sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố không luận tội mà đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung những tình tiết, tránh việc bỏ lọt tội phạm.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.