Vờ đổ xăng để cướp tiền

09/09/2005 23:16 GMT+7

Trưa 8/9, Lê Hoàng Anh (18 tuổi) và Trang Minh Đạt (17 tuổi, cùng tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM) chạy xe Honda đến cây xăng Hương Giang thuộc ấp 1, xã Phong Phú, H.Bình Chánh giả vờ đổ xăng rồi giật lấy 1.145.000 đồng của chị Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi, nhân viên bán xăng). Nghe tri hô, quần chúng vây bắt được tên Anh. Không lâu sau đó, công an cũng đã bắt được tên Đạt, thu hồi số tiền trên trả lại chủ. (Thanh Hồng)

Lại cướp tiền từ ngân hàng. Trưa 8/9, sau khi lãnh 150 triệu đồng từ ngân hàng về đến trước nhà số 355 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 (TP.HCM), anh Vũ Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần TLT) bị 2 tên cướp đi xe Suzuki Sport áp sát xe Honda của anh rồi nhanh tay giật chiếc cặp táp đựng số tiền anh vừa lãnh từ ngân hàng ra cùng 2 triệu đồng của riêng anh. (Hồng Thanh)

Bắt kẻ chuyên cắt dây điện. Rạng sáng hôm qua 9/9, tên Phạm Minh Tâm (18 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (18 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An) chạy Honda đến khu vực ấp Chợ, xã Mỹ Lệ, Cần Đước, dùng kềm cắt trộm đường dây điện của nhân dân địa phương. Sau khi cắt gần 1.000m dây điện, hai tên chạy về hướng huyện Bến Lức để tiêu thụ, nhưng trên đường đi, hai tên bị công an huyện phát hiện bắt quả tang. Tên Tâm bị tạm giữ cùng tang vật, phương tiện, tên Lộc chạy thoát. (T.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.