Phá động mại dâm nam

28/12/2008 22:06 GMT+7

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) hôm qua 28.12 đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Công Anh Tuấn (30 tuổi, quê Nghệ An) và Võ Thành Giang (22 tuổi, ngụ Q.4) do liên quan đến hoạt động mại dâm và trộm cắp tài sản.

Qua kiểm tra căn nhà cho thuê ở đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, công an bắt quả tang Anh Tuấn đang tổ chức cho Giang bán dâm với hai khách đồng giới là Đ.T.P (23 tuổi, quê Đồng Nai) và B.T (51 tuổi, Việt kiều). Hai khách mua dâm này khai trong lúc "mây mưa" đã bị bạn tình lấy cắp tư trang. (Thanh Hồng)

Gã hàng xóm đáng sợ

Do ở cùng xóm tại H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Hồ Văn Ngọc (19 tuổi) biết chị Huỳnh Ngọc Hà, chủ tiệm tạp hóa bị tật bẩm sinh nên y nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Sau khi ngụy trang thành ninja, Ngọc đột nhập vào nhà chị Hà rồi dùng chăn trùm lên người nạn nhân, lột lấy 2 nhẫn vàng và gần 150.000 đồng rồi tẩu thoát. Qua điều tra, hôm qua 28.12 Công an H.Yên Thành xác định Ngọc là thủ phạm. (Huy Hoàng)

Tệ nạn trong khách sạn

Ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 104, 105 và 106 tại khách sạn Thanh Bình (đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã bị công an bắt quả tang vào hôm qua 28.12. Công an Q.Bình Tân cũng bắt tạm giam một người do có hành vi môi giới mại dâm. Theo công an, chủ khách sạn đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh, kinh doanh không bảo đảm an ninh trật tự, không lưu tên khách lưu trú vào sổ. (Hồng Thanh)

Phá 3 ổ cờ bạc

Hôm qua 28.12, Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ 9 người về tội đánh bạc. 9 người này bị bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bài ăn tiền, cá độ bóng đá và ghi số đề tại 3 điểm khác nhau trên địa bàn huyện. Tang vật thu giữ gần 25 triệu đồng, 2 tờ phơi ghi cá độ bóng đá, 2 tờ phơi ghi số đề và nhiều vật chứng liên quan khác. (T.N.T)

Cướp giật ở tiệm vàng

Đêm 27.12, Nguyễn Bá Tường (21 tuổi, ở xã Cát Tường, Phù Cát, Bình Định) đến tiệm vàng Ngọc Liễu (cùng xã) hỏi mua. Khi chủ tiệm đưa 4 sợi dây chuyền (mỗi sợi 3 chỉ vàng 24K) cho Tường chọn mẫu thì y liền giật bỏ chạy. Nghe tri hô, bà con xung quanh cùng gia đình chủ tiệm vàng đuổi theo tóm gọn tên cướp giao công an xử lý. (Mai Mai)

Giám đốc lừa

Đỗ Công Thứ (41 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh (phố Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngày 27.12 đã đến Công an Q.Hai Bà Trưng giao nộp 70 triệu đồng và thừa nhận hành vi sai phạm trong việc môi giới xuất khẩu lao động. Mặc dù công ty do Thứ làm giám đốc không có chức năng đưa người sang nước ngoài làm việc nhưng Thứ vẫn tổ chức nhận hồ sơ và thu tiền của nhiều người, sau đó lờ đi. Biết gặp kẻ lừa, các nạn nhân đã đến công an tố cáo. (Huy Hoàng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.