Thủ tướng Nhật muốn sửa đổi hiến pháp

01/11/2006 23:33 GMT+7

Theo nội dung cuộc phỏng vấn được tờ Financial Times (Anh) đăng tải vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe tuyên bố ý định sửa lại hiến pháp trong nhiệm kỳ của mình.

Ông cho biết với nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài 3 năm và có thể tái ứng cử nhiệm kỳ 2, ông sẽ nỗ lực để biến điều này thành hiện thực. Theo ông, người Nhật nên tự viết một hiến pháp mới phù hợp với thế kỷ 21. Hiến pháp hiện thời, do lực lượng Mỹ thảo vào năm 1946 khi đóng quân trên đất Nhật, bao gồm Điều 9 quy định Nhật Bản phải từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh hoặc duy trì quân đội. Từ lâu, ông Abe luôn ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp nhưng đây là lần đầu tiên ông phát biểu rõ ràng ý định này trên cương vị thủ tướng. Nhà lãnh đạo Nhật cũng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. (Financial Times)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.