Một phóng viên Nga bị ám sát trước nhà riêng

09/07/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Ngày 9.7, phóng viên Akhmednabi Akhmednabiev đã bị bắn chết vào ngày 9.7 ở Cộng hòa Dagestan của Nga. Đây được cho là một vụ ám sát nhà báo vì những bài viết nhạy cảm của ông.

Ông Akhmednabiev, phóng viên tờ tuần báo địa phương Novoe Delo, bị bắn chết trong xe hơi đậu trước nhà riêng của ông ở thủ phủ Makhachkala của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, theo RIA Novosti dẫn thông cáo của Ủy ban Điều tra Nga ngày 9.7.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết hiện vẫn chưa xác định được kẻ đứng sau vụ ám sát, nhưng tình nghi vụ ám sát ông Akhmednabiev liên quan đến những bài viết nhạy cảm của ông có liên quan đến chính trị trên tờ Novoe Delo.

Ông Akhmednabiev từng thoát chết trước một âm mưu ám sát hồi tháng 1.2013, khi đó các tay súng xả súng vào xe hơi của ông.

Theo RIA Novosti, Nga là một trong số những quốc gia nguy hiểm đối với nhà báo.

Tổ chức Ủy ban bảo vệ các nhà báo (trụ sở ở thành phố New York, Mỹ) cho biết kể từ năm 1992 đến nay, có 55 nhà báo bị ám sát tại Nga.

Phúc Duy

>> Phóng viên bị sa thải vì "cưỡi cổ" nạn nhân lũ lụt
>> Buộc thôi việc một phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp
>> Nữ phóng viên truyền hình Syria bị sát hại
>> Phóng viên và công an bắt cướp
>> Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.