Quốc hội Myanmar thông qua dự luật biểu tình

24/11/2011 12:14 GMT+7

(TNO) Quốc hội Myanmar đã thông qua đạo luật cho phép các công dân biểu tình hòa bình trong một động thái cải cách mới nhất tại đất nước bị cô lập.

(TNO) Quốc hội Myanmar đã thông qua dự luật cho phép các công dân biểu tình hòa bình, hãng AFP dẫn lời một nhà làm luật nước này hôm nay 24.11 cho biết.

Dự luật, vốn cần được Tổng thống Thein Sein phê chuẩn để trở thành luật, đòi hỏi người biểu tình “thông báo cho nhà chức trách trước năm ngày”, theo thành viên thượng viện Aye Maung thuộc đảng Phát triển các dân tộc Rakhine.

Người biểu tình sẽ được phép cầm cờ và các biểu tượng đảng phái song phải tránh các trụ sở chính phủ, trường học, bệnh viện và các tòa đại sứ, ông Maung nói với AFP.

Dự luật được đưa ra quốc hội Myanmar trong tuần này, sau bốn năm kể từ khi cuộc đại biểu tình do giới tăng lữ dẫn đầu có tên “Cuộc cách mạng Saffron” bị trấn áp dã man với ít nhất 31 người chết và hàng trăm thầy tu bị bắt giữ.

>> ASEAN tin tưởng vào cải cách ở Myanmar
>> Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Myanmar vào tháng tới

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.