Cứu 8 ngư dân gặp nạn trên biển

29/11/2010 15:48 GMT+7

(TNO) Một tàu cá cùng 8 ngư dân của Thừa Thiên - Huế vừa được cứu sống, sau khi tàu của họ bị tàu hàng đâm phải rồi bỏ chạy.

Ông Đào Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết, chiếc tàu cá bị nạn là TTH-15146 công suất 74CV do ông Nguyễn Công Duyên (50 tuổi, trú tại thôn 6, xã Vinh Thanh) làm thuyền trưởng, chở thêm 7 thuyền viên đang đánh bắt cá đã bị một tàu hàng đâm vào.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 28.11, tại 16,15 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, cách cửa biển Thuận An (H.Phú Vang) 45 hải lý, cách bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) 14 hải lý.

Vụ tai nạn làm tàu của ông Duyên bị hư hỏng nặng ở buồng máy, thủng phần hông tàu, gãy bánh đà, nước tràn vào...

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Chi hội Nghề cá xã lập tức phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, huy động 20 tàu cá của ngư dân xã Vinh Thanh đang đánh bắt gần đó đến ứng cứu và đưa cả tàu cùng 8 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Ông Duyên kể: “Lúc tàu 195 Hà Minh gần đến tàu của tui, tui đã bấm còi báo hiệu nguy hiểm, yêu cầu họ tránh ra nhưng không có tín hiệu. Vài phút sau thì họ đâm thẳng vào bên hông tàu làm tàu của tui bị nghiêng hẳn, nước tràn vào, điện bị tắt. Hơn 3 tạ cá lạc vừa bắt được đều bị hất xuống biển. Các anh em đều bị ngã lăn ra sàn, boong tàu. Anh Bùi Đáng (29 tuổi, trú tại thôn Cự Lại Bắc, xã Phú Hải, H.Phú Vang) bị hất văng xuống biển, hai giờ sau mới được anh em chúng tôi vớt lên trong tình trạng bị ngất xỉu”.

Theo các nạn nhân, chiếc tàu gây tai nạn đã bỏ chạy, chỉ thấy được biển số 195 Hà Minh.

Hiện các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc để truy tìm chiếc tàu gây tai nạn rồi bỏ trốn trên.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.