Cầu cảng cá Lý Sơn, vừa xong đã lạc hậu

19/11/2011 00:24 GMT+7

Dự án sửa chữa cầu cảng cá huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có kinh phí trên 31 tỉ đồng, do UBND H.Lý Sơn làm chủ đầu tư. Sau hơn 2 năm thi công, đầu tháng 10 vừa qua công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự án sửa chữa cầu cảng cá huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có kinh phí trên 31 tỉ đồng, do UBND H.Lý Sơn làm chủ đầu tư. Sau hơn 2 năm thi công, đầu tháng 10 vừa qua công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, hàng chục tàu vận tải, tàu chở khách cùng hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương không thể ra vào neo đậu tại đây do hệ thống đệm chống va đập và hệ thống tiêu sóng tại cảng quá nhỏ. 

Ngư dân Nguyễn Thanh Long ở thôn Tây, xã An Vĩnh (Lý Sơn), chủ tàu cá QNg-10595 TS, bức xúc: “Tôi thấy thiết kế của cầu cảng cá không phù hợp vì hệ thống tiêu sóng quá nhỏ, khiến chúng tôi không thể đưa tàu của mình vô neo đậu được do sóng lớn. Hầu hết ngư dân Lý Sơn khi đưa tàu vào đều nơm nớp lo sợ bị sóng đánh hư tàu nên phải tìm nơi khác để neo đậu”.

 
Cầu cảng cá Lý Sơn từ khi đưa vào sử dụng, không một tàu thuyền nào dám vào neo đậu - Ảnh: L.Sơn

Thời điểm này, tuy thời tiết thuận lợi nhưng mỗi ngày tại cầu cảng cá cũng chỉ có vài tàu thuyền có công suất nhỏ của ngư dân địa phương ra vào để vận chuyển ngư cụ, còn toàn bộ các tàu chở khách, tàu vận tải và hàng trăm tàu cá có công suất lớn không dám ra vào neo đậu tại đây vì sợ sóng biển nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Ông Võ Minh Thánh - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lý Sơn - thừa nhận: “Tuy cầu cảng cá đã đưa vào hoạt động nhưng do sai sót trong khâu thiết kế, nên hiện nay tại cảng không có phương tiện nào dám neo đậu, vì sợ bị sóng biển đánh hỏng tàu. Chúng tôi đã kiến nghị với các cơ quan chức năng nhưng chưa có câu trả lời”.

 L.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.