Cấm xe một số tuyến đường dịp Tết Dương lịch

13/12/2011 21:05 GMT+7

(TNO) Một số tuyến đường thuộc trung tâm Q.1, TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông trong đêm 31.12, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho chương trình đón Tết Dương lịch 2012.

(TNO) Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, một số tuyến đường thuộc trung tâm Q.1, TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông trong đêm 31.12, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho chương trình đón Tết Dương lịch 2012.

>> Phân luồng giao thông dịp tết dương lịch
>> 6 chương trình lễ hội đón Tết 2012 tại TP.HCM

Cụ thể: cấm các phương tiện lưu thông từ 18 giờ ngày 31.12.2011 đến 1 giờ sáng 1.1.2012 trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng); đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi).

 
Người dân phải đi bộ trên một số tuyến đường ở trung tâm Q.1 trong đêm 31.12 - Ảnh: Trí Quang

Cùng thời gian trên, các phương tiện không được đi lại trên đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ), đường Tôn Thất Hiệp (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ).

Quy định cấm tương tự được áp dụng cho các đoạn đường: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ); Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đồng Khởi).

Ngoài ra, ô tô tải có tải trọng trên 2,5 tấn (hoặc có tổng tải trọng trên 5 tấn) và xe bồn cũng bị cấm lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến cầu Khánh Hội) từ 0 giờ đến 1 giờ sáng 1.1.2012. Còn các phương tiện của người dân trên các đoạn đường này được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. 

Ngưng đào đường từ 15 tháng Chạp đến mùng 8 Tết

Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ cho tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường từ ngày 8.1.2012 (15 tháng Chạp) đến hết ngày 30.1.2012 (mùng 8 Tết).

 
Mặt đường tại các công trình đào đường phải được trả lại nguyên trạng trước ngày 23 tháng Chạp - Ảnh: Trí Quang

Theo đó, Sở yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thi công tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 16.1.2012.

Quy định này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.