Tháp Eiffel có đối thủ

28/11/2006 22:44 GMT+7

Tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp sắp tới sẽ có một đối thủ cạnh tranh đáng gờm về chiều cao.

Các nhà phát triển địa ốc Pháp vừa công bố bản thiết kế một tòa nhà chọc trời mới cao 300m có tên gọi Phare. Đây là tác phẩm của kiến trúc sư người Mỹ T.Mayne, 62 tuổi, được chọn ra từ các bản thiết kế của 9 kiến trúc sư tài ba khác, bao gồm N.Foster của Anh và R.Koolhaas của Hà Lan. Nằm trong khuôn khổ kế hoạch phát triển khu kinh doanh phía tây Paris, tháp Phare dự kiến được xây dựng xong vào năm 2012. Nó sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất Paris dù vẫn còn thấp hơn Eiffel một chút (tháp Eiffel cao 324 mét kể cả ăng-ten). Nó cũng sẽ khiến Montparnasse Tower, tòa nhà văn phòng cao nhất Paris hiện nay, trở nên "khiêm tốn" hơn giữa kinh đô ánh sáng. Chi phí xây dựng Phare là 800 triệu euro (khoảng 1,05 tỉ USD).

K.H
(IHT)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.