Xuất khẩu gạo có thể đạt 4 tỉ USD

04/11/2011 23:39 GMT+7

Tại cuộc họp ngày 4.11, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cho biết lượng gạo xuất khẩu năm 2011 tăng không nhiều so với 2010, vào khoảng 7 triệu tấn, nhưng giá trị lại tăng mạnh.

Đó là do tỷ lệ gạo chất lượng cao, gạo thơm và chất lượng trung bình của VN ngày càng nhiều, gạo chất lượng thấp giảm dần. Điều này giúp cho giá xuất bình quân tăng thêm 60,5 USD/tấn, đạt 575 USD/tấn.

Như vậy, nếu theo cách tính (giá CIF) của Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 4 tỉ USD. Đến nay, VN đã xuất khẩu 6,319 triệu tấn gạo, tăng 8,4% về lượng và gần 24% về trị giá so với cùng kỳ. Hợp đồng đã ký đến cuối tháng 10 là 6,976 triệu tấn.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.