Pháp điều tra vụ bê bối Clearstream

11/11/2006 23:12 GMT+7

Các thẩm phán Pháp hôm 10/11 đã thẩm vấn Bộ trưởng Quốc phòng M.Alliot-Marie để lấy thông tin về vụ bê bối chính trị mang tên Clearstream.

Bà Alliot-Marie đã trả lời thẩm vấn với tư cách nhân chứng chứ không phải nghi can. Xì-căng-đan này xoay quanh các cáo buộc cho rằng Thủ tướng D.de Villepin thời còn làm ngoại trưởng và Tổng thống J.Chirac đã ra lệnh cho một nhân viên điều tra các cáo buộc tham nhũng đối với Bộ trưởng Nội vụ N.Sarkozy mà họ biết đó là những lời bịa đặt. Ông Sarkozy - được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới - khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu bôi nhọ kể trên. Các thẩm phán Pháp hiện đang cố gắng xác định ai đã vu cáo ông Sarkozy. Có khả năng Thủ tướng Villepin sẽ được mời thẩm vấn trong vài tuần tới. Các thẩm phán cho biết sẽ không loại trừ khả năng truy tố ông Villepin nếu tìm ra bằng chứng cho thấy ông này sai phạm.

H.Y
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.