Xuất khẩu gạo chạm ngưỡng 4,5 triệu tấn

24/12/2008 11:00 GMT+7

Thống kê của Hiệp hội Lương thực VN cho biết, tính từ đầu tháng 12 đến nay các DN trong cả nước xuất khẩu thêm được 234.893 tấn gạo với trị giá 100,184 triệu USD.

Như vậy luỹ kế xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay đã đạt 4.479.336 tấn, trị giá tương đương 2,576 tỉ USD.

Trong khi đó, theo dự báo của Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương, thị trường gạo thế giới năm 2009 sẽ tiếp tục tình trạng khan hiếm.

Một trong những nguyên nhân được cho là do khủng hoảng tài chính đang đẩy thêm nhiều người vào cảnh thiếu đói và nguồn vốn dành cho nông nghiệp sẽ bị hạn chế.

Mức tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2009 dự kiến sẽ đạt khoảng 426 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2008 trong lúc các quốc gia xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan, Ấn Độ có kế hoạch tăng lượng dự trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực.

Theo Bình Nguyên / Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.